Ở Kiev tháo dỡ năm di tích cuối cùng thời Xô Viết

© Sputnik / Pavel Pahomenko / Chuyển đến kho ảnhLenin
Lenin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cố vấn thị trưởng Kiev, ông Dmitry Belotserkovets nói rằng trong khuôn khổ luật chống cộng sản, thủ đô Ukraine sẽ phải tháo dỡ 5 tượng đài thời Xô Viết.

"Chúng tôi còn 5 đối tượng sau đây: Đài tưởng niệm chiến sỹ Chê-ka; Hàng rào trên cầu Paton — ở đây cần phải xem xét để thay thế các biểu tượng của Liên Xô, cái gì cần tháo gỡ, và vấn đề nguồn tài chính từ ngân sách; bức tường tàu điện ngầm "Nhà hát" mà bây giờ đang che kín, cần phải có phương án thay thế; tượng Bà Mẹ- Tổ Quốc thì phải có phản ứng của Bộ Văn hóa, bởi vì đó là đối tượng Bộ Văn hóa; và cuối cùng là tượng đài Shchors"- Sputnik dẫn lời trích lời Belotserkovtsa.

Xin nhắc lại rằng từ tháng 5 năm 2015 tại Ukraine bắt đầu có hiệu lực luật được Quốc hội thông qua "Về sự lên án cộng sản và chế độ Đức Quốc xã" nghiêm cấm tuyên truyền các biểu tượng của Liên Xô.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала