Thượng viện Pháp bỏ phiếu ủng hộ việc nới lỏng biện pháp trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Irina Kalashnikova / Chuyển đến kho ảnhThượng viện Pháp
Thượng viện Pháp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Hôm thứ Tư, bằng đa số phiếu, Thượng viện Pháp đã thông qua nghị quyết kêu gọi tạo thuận lợi cho việc nới lỏng các cơ chế trừng phạt chống Nga, phóng viên của Sputnik cho biết.

Trong quá trình bỏ phiếu, 302 thượng nghị sĩ ủng hộ, 16 người phản đối. Tài liệu này mang tính chất khuyến nghị. Các tác giả kêu gọi Chính phủ Pháp khi thảo luận các biện pháp trừng phạt tại Brussels cần nhấn mạnh vào việc nới lỏng cơ chế trừng phạt phù hợp với tiến trình thực hiện thỏa thuận Minsk về giải quyết vấn đề Ukraine.

Ngoài ra, nghị quyết khuyến cáo hủy bỏ lệnh trừng phạt cá nhân chống các nghị sĩ Nga để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa hai nước.

Các thượng nghị sĩ mong đợi phía Nga dỡ bỏ các hạn chế về nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm nông nghiệp.

Trong cuộc tranh luận, đại đa số các nghị sĩ nhất trí tuyên bố rằng Nga là đối tác lịch sử của Pháp, hai nước có mối quan hệ văn hóa, kinh tế và ngoại giao gần gũi với nhau.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала