Ngoại trưởng Đức chỉ trích cuộc tập trận của NATO ở Đông Âu

© AP Photo / dpa, Britta PedersenFrank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận quốc tế Saber Strike đang diễn ra tại các nước Baltic, và kêu gọi tiến tới đối thoại và hợp tác với Nga, - như tin đưa của Reuters.

"Những gì chúng ta bây giờ không nên làm là kích nóng tình hình với tiếng vũ khí khua loảng xoảng cùng tiếng hô mệnh lệnh quân sự. Ai nghĩ rằng cuộc diễu hành xe tăng mang tính biểu tượng trên biên giới phía đông của Liên minh sẽ tăng cường an ninh thì người đó nhầm to", — lãnh đạo cơ quan đối ngoại của CHLB Đức tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của tờ Bild am Sonntag.

Theo lời Ngoại trưởng Steinmeier, đang có biểu hiện "nhãn quan thu hẹp một cách nghiêm trọng chỉ nhìn vào khía cạnh quân sự và tìm kiếm cứu cánh trong chính sách dọa nạt". Ông lưu ý rằng song song với sẵn sàng bảo vệ còn cần phải đi tới sẵn sàng đối thoại và hợp tác. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức cho rằng cần thiết "thu hút Nga vào quan hệ đối tác quốc tế đầy trách nhiệm".

Cuộc tập trận Saber Strike do  Ban tham mưu bộ binh Hoa Kỳ tiến hành ở châu Âu. Trong cuộc tập trận này huy động sự tham gia của khoảng 10.000 binh sĩ  từ 13 nước thành viên NATO và các quốc gia đối tác của khối Liên minh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала