NATO muốn bố trí quân cách đất Nga 100 km

© AP Photo / Czarek SokolowskiNATO ở Ba Lan
NATO ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Ban chỉ huy bốn tiểu đoàn thuộc nhóm NATO dự định triển khai ở Ba Lan và ba nước Baltic, có khả năng sẽ bố trí ở thành phố Elblag thuộc Ba Lan, - đó là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Anthony Macherevich khi trả lời phỏng vấn của hãng tin PAP.

Các tiểu đoàn, — theo lời ông này — "sẽ được tổ chức thành những đơn vị hoàn chỉnh có khả năng không chỉ chống lại mối đe dọa trên đất liền, mà còn có thể đương đầu với mối đe dọa từ trên không, nhờ sở hữu hệ thống tình báo".

Elblag nằm trong vùng Warmia-Mazury ở miền bắc Ba Lan, cách Kaliningrad của Nga khoảng 100 cây số.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố rằng dự kiến gia tăng hiện diện quân sự của NATO ở cánh phía đông là để "ngăn chặn xung đột tiềm ẩn".

Như đang chờ đợi, tại hội nghị thượng đỉnh NATO những ngày 8-9 tháng Bảy ở Warsawa ​​sẽ thông qua quyết định dứt khoát về việc phái binh sĩ của Liên minh tới khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала