Ông Hollande tuyên bố về cuộc chiến của Pháp với IS

© REUTERS / Eric GaillardFrancois Hollande
Francois Hollande - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu rằng nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) đã tuyên chiến với nước Pháp. Tờ Le Figaro đưa tin.

Theo nhà lãnh đạo Pháp, đất nước ông cần "tiến hành cuộc chiến với IS bằng tất cả các phương tiện sẵn có." Ông gọi vụ bắt cóc con tin và giết hại linh mục ở Saint-Etienne-du-Rouvray là "vụ khủng bố hèn hạ."

Sáng ngày 26 tháng Bảy, hai người đàn ông cầm dao đã xông vào một nhà thờ Công giáo và bắt năm người làm con tin.

Các chiến sĩ biệt đội phản ứng nhanh tấn công nhà thờ và đã tiêu diệt những kẻ tội phạm. Trước đó, chúng kịp giết hại linh mục và làm bị thương các con tin.

Hãng tin Amaq nắm nguồn tin từ IS khẳng định những kẻ tấn công ủng hộ "Nhà nước Hồi giáo."

Đầu tháng Bảy, nhóm khủng bố đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Nice xảy ra ngày 14 tháng 7.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала