Đại biểu quốc hội cáo buộc đặc nhiệm Bộ Nội vụ Ukraine hãm hiếp trẻ em

© Sputnik / Valeriy Melnikovlính Ukraina
lính Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Phát biểu trên kênh truyền hình "112 Ukraine", đại biểu quốc hội đảng "Mặt trận nhân dân" Ukraine Tatiana Chornovol tố cáo các chỉ huy đặc nhiệm đã giải tán của Bộ Nội vụ Ukraine "Tornado" hiếp dâm trẻ em.

Theo bà, video ghi lại tội ác này đã được phát hiện trong điện thoại di động của các chỉ huy "Tornado" bị tịch thu trong vụ bắt giữ.

"Đây là video ghi lại các cuộc truy hoan tình dục và hiếp dâm khác nhau. Thậm chí có cả các em bé", — bà Tatiana Chornovol  nói.

Bà Chornovol cũng tuyên bố rằng ông Semen Semenchenko, chỉ huy một trong những tiểu đoàn hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine cũng biết về các vụ hãm hiếp này. Bây giờ ông ta đang đại diện trong quốc hội cho đảng "Tự hỗ trợ" và tích cực ủng hộ "Tornado".

Ông Semenchenko đã phản ứng với tuyên bố của bà Chornovol trên trang  Facebook cá nhân. Ông bác bỏ tất cả các cáo buộc này, nói thêm rằng "chiến tranh thông tin trong trường hợp Tornado đã chuyển sang một cấp độ mới."

"Tornado" bị cáo buộc hàng loạt tội ác ở khu vực Lugansk trong giai đoạn 2014-2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала