Ukraina chỉ có thể nhận vũ khí sát thương của Mỹ sau bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

Đăng ký
Hoa Kỳ có thể xem xét vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina sau cuộc bầu cử Tổng thống tại nước Mỹ, - Đại sứ Ukraina tại Hoa Kỳ Valery Chalyi thông báo.
Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Foreign Policy: Ukraina đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình đối với phương Tây

Trước đó, ông này tuyên bố rằng năm nay trong ngân sách Mỹ dự kiến dành hỗ trợ cho Kiev với khối lượng lớn chưa từng thấy là 600 triệu USD. 330 triệu USD sẽ  chi cho an ninh, quốc phòng, còn  50 triệu USD có thể phân bổ cho các loại vũ khí gây chết người, nhưng Nhà Trắng vẫn chưa quyết định dứt khoát về mục này.

"Chúng tôi hiện đã có xác nhận về khả năng phân bổ kinh phí cho mua các loại vũ khí như vậy với số tiền 50 triệu USD.  Nhưng chưa có quyết định chính trị của  Nhà Trắng. Tôi không loại trừ là vấn đề này sẽ phải một lần nữa đưa ra xem xét sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ", — các phương tiện truyền thông Ukraina dẫn lời Đại sứ Chalyi.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала