Chính khách Walesa: Trong tai nạn với Tổng thống Kaczynski chính ông ấy có lỗi

© Sputnik / Oleg MineevTu-154 rơi ở Smolensk
Tu-154 rơi ở Smolensk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski, tử nạn trong vụ máy bay rơi ngày 10 tháng Tư 2010 ở ngoại vi Smolensk, chính là người có lỗi trong vụ việc bi thảm này.

Đó là nhận định của cựu lãnh đạo Nhà nước Ba Lan Lech Walesa, do ông công bố trên trang Facebook cá nhân.

"Cơ trưởng (chỉ huy máy bay) luôn hỏi xin ý kiến Tổng thống về các quyết định. Và ở đó (ngoại ô Smolensk) tất cả mọi thứ cũng phải như vậy. Tổng thống không nên cho phép máy bay cất cánh và hơn thế nữa là không nên cho phép hạ cánh…", — chính khách Walesa viết.

Quốc kỳ Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Ba Lan cáo buộc hai nhân viên không lưu Nga trong cái chết của ông Lech Kaczynski

"Ai đã giúp Tổng thống đưa ra quyết định vô trách nhiệm đến như vậy, là chuyện phải điều tra xác minh", — cựu Tổng thống Ba Lan nhận xét.

Chiếc chuyên cơ Tu-154  của Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski ngày 10 tháng Tư  năm 2010 đã bị rơi gần Smolensk. Trên khoang có 96 người — 88 hành khách và 8 thành viên tổ lái; đang trên đường đến dự nghi lễ tưởng niệm ở Katyn. Tất cả những người trên máy bay đều tử vong. Đây là thảm kịch lớn nhất trong lịch sử ngành hàng không về con số nạn nhân là các quan chức hàng đầu của quốc gia.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала