Kiev yêu cầu Đức tăng áp lực đối với Nga

© AFP 2023 / Vasily MaximovKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại sứ Ukraina tại Đức Andrei Melnik hối thúc Berlin tăng áp lực với Nga. Ông tuyên bố điều này trong cuộc phỏng vấn của hãng Reuters, như chương trình tiếng Ukraina của đài Deutsche Welle đưa tin.

"Chúng tôi mong muốn chuyển tải những từ ngữ chính xác hơn nữa, chúng tôi cũng hy vọng vào một chính sách ngoại giao hành động và quyết đoán hơn", —  ông Melnik nói.

Ông nói thêm rằng, nước Nga sau khi sát nhập Crưm vào năm 2014, đã bố trí trên bán đảo khoảng 40.000 binh sĩ và trang thiết bị quân sự hiện đại. Theo lời nhà ngoại giao, từ lãnh thổ của Crưm có thể tiến hành xâm nhập vào Ukraina, điều đó sẽ là biến cố nguy hiểm cho toàn bộ châu Âu.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Matxcơva có nhiều bằng chứng có trọng lượng về việc các cơ quan tình báo Ukraina từ lâu đã lên kế hoạch hành động khủng bố nhằm gây mất ổn định tình hình ở Crưm. Theo ông, chính quyền Nga thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để ngăn chặn mọi nỗ lực phá hoại mới trên bán đảo.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала