Phát lộ chi tiết các vụ rượu chè năm 1945 trong hầm ngầm của Hitler

© AP Photo / France Presse VoirAdolf Hitler
Adolf Hitler - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Brünnhilde Pomzel, Thư ký Bộ trưởng Bộ giáo dục xã hội và tuyên truyền Đức quốc xã Joseph Goebbels nói rằng bà đã phải theo dõi dự trữ rượu trong hầm của Hitler. Cuộc phỏng vấn bà được đăng trên tờ báo Anh The Guardian.

Adolf Hitler - Sputnik Việt Nam
Giả thiết: Hitler đã chết. Nhưng không phải vào năm 1945, và không phải ở Berlin
Bà Brünnhilde Pomzel 105 tuổi lần đầu tiên kể chi tiết về công việc của mình trong giới thân cận của bộ trưởng Goebbels. Trong số các nhiệm vụ mà bà đã làm là sửa đổi dữ liệu trong thống kê, bà ghi số lượng những người lính chết trận ít hơn thực tế, và phóng đại số vụ lính Xô Viết hãm hiếp phụ nữ Đức.

Khi quân đội Liên Xô tiến vào Berlin bà và toàn bộ thuộc hạ của Goebbels được lệnh sơ tán vào boong ke ngầm của lãnh đạo Đức quốc xã ở dưới lòng đất. Tại đây họ phải uống rượu để đối phó với sự căng thẳng.

Brünnhilde đã bị kết án 5 năm tù giam. Theo bà, chỉ sau giải phóng bà mới  biết về chính sách diệt chủng của Hitler đối với người Do Thái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала