Phe phái bà Merkel chỉ trích Ngoại trưởng Đức Steinmeier vì lập trường của ông về Nga

© REUTERS / Kacper PempelAngela Merkel và Frank-Walter Steinmeier
Angela Merkel và Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Liên minh Đảng cầm quyền CDU / CSU ở Đức với người đứng đầu là Thủ tướng Angela Merkel, cho rằng cần thiết phải có "đường lối cứng rắn" trong quan hệ với Nga và chỉ trích Ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, khi ông kêu gọi không làm nóng tình hình thêm nữa, như báo Deutsche Wirtschafts Nachrichten đưa tin.
Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Steinmeier kêu gọi phương Tây và Nga tránh cuộc chạy đua vũ khí và chiến tranh lạnh

"Chúng ta cần phải dọa dẫm Nga ở mức độ cần thiết, nhưng đồng thời cần duy trì  đối thoại ở mức có thể", —  như trong dự thảo Biên bản ghi nhớ của liên minh cầm quyền nước Đức có nói.

"Người nào đó trong vấn đề này cáo buộc NATO" biểu dương vũ khí",  là đang lẫn lộn giữa nguyên nhân và hậu quả", — bản ghi nhớ cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Đức trước đó đã kêu gọi NATO "không làm trầm trọng thêm tình hình bằng việc biểu dương vũ khí và kêu gọi chiến tranh."

Theo ý kiến của các chính trị gia trong liên minh, sau khi thực hiện các cuộc tập trận ngoài kế hoạch, chính Liên bang Nga cần phải "khôi phục lòng tin đã mất".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала