Phó Thủ tướng Đức ủng hộ loại bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga

© AP Photo / Michael SohnSigmar Gabriel
Sigmar Gabriel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel, người đồng thời giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Năng lượng, kêu gọi loại bỏ dần các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Valentina Matvienko - Sputnik Việt Nam
Bà Matvienko tuyên bố: Biện pháp trừng phạt chống nước Nga đã thất bại
Ông tuyên bố điều này vào ngày thứ Tư, 21 tháng Chín, trước khi bay tới Matxcơva, nơi ông có kế hoạch gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, như Reuters đưa tin.

Theo lời quan chức này, cùng với Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, ông chủ trương rằng, các biện pháp hạn chế áp đặt chống lại Nga đã có thể hủy dần theo mức thực hiện thỏa thuận Minsk. Ông lưu ý rằng, hiện nay quan hệ giữa Berlin và Matxcơva đang trải qua thời kỳ khó khăn, và trong khi đó không nên kỳ vọng chúng sẽ bình thường hóa  nhanh chóng.

"Chuyến đi của tôi sang Nga vào thời điểm khi chúng ta có một tình huống căng thẳng (…) Vì lý do này, cô lập và đối đầu không hứa hẹn viễn cảnh tương lai nào và không phải là chính sách hợp lý", — hãng tin trích dẫn lời chính trị gia. Ông Gabriel nói thêm rằng, ông nhìn thấy tiềm năng lớn trong việc phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала