Estonia có nữ tổng thống đầu tiên

© REUTERS / Ints KalninsTổng thống Estonia Kersti Kaljulaid
Tổng thống Estonia Kersti Kaljulaid - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tallinn (Sputnik) - Estonia đã bầu chọn người đứng đầu nhà nước trong lần bỏ phiếu thứ ba, đó là nữ Tổng thống Kersti Kaljulaid, nguyên đại diện của Estonia tại Viện Kiểm toán châu Âu.

Để giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Quốc hội, ứng cử viên phải có ít nhất 68/101 phiếu. Bà Kaljulaid được 81 đại biểu ủng hộ và là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ người đứng đầu nhà nước.

Cảng Riga, Latvia - Sputnik Việt Nam
Vùng Baltic mất hơn 1 tỷ euro vì Nga không dùng cảng Latvia, Estonia và Litva

Sau hai lần bỏ phiếu thất bại, các nhóm đảng trong quốc hội và cử tri đoàn tham gia cơ quan lập pháp tối cao đã thống nhất đề cử một ứng viên duy nhất có khả năng được tất cả các lực lượng chính trị ủng hộ. Hội đồng bao gồm Chủ tịch Quốc hội, hai phó chủ tịch và lãnh đạo sáu phe trong Quốc hội đã thống nhất đề cử duy nhất bà Kaljulaid.

Quyền hạn của Tổng thống Toomas Hendrik Ilves sẽ chấm dứt vào tháng Mười năm nay. Ông giữ chức vụ này lần thứ hai và theo Hiến pháp không thể được bầu cho nhiệm kỳ thứ ba.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала