Nguồn tin ngoại giao Athens: "Không một ai có thể cấm Nga cung ứng cho quân đội của mình"

© Sputnik / Dmitry Vinogradov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay Nga tại sân bay "Hmeymim" ở Syria
Máy bay Nga tại sân bay Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ATHENS (Sputnik) - Các tàu chở dầu của Nga không vi phạm bất kỳ biện pháp trừng phạt nào của EU chống Syria, bởi vì tàu cung cấp nhiên liệu cho VKS Nga, nguồn tin ngoại giao ở Athens tuyên bố với Sputnik khi bình luận về bài báo của hãng Reuters.

Máy bay Nga Su-25 tại phi trường Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga đáp trả cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của EU đối với Syria
Hôm thứ ba, hãng này đưa tin cáo buộc về việc tàu chở dầu của Nga vi phạm các biện pháp trừng phạt của EU, khi cung cấp nhiên liệu cho các máy bay VKS Nga tại Syria.

"Thứ nhất, bất kỳ biện pháp trừng phạt áp dụng trong tình trạng gian lận Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều bất hợp pháp và các biện pháp trừng phạt (đối với Syria) đã không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chấp thuận",-  người đối thoại nói với Sputnik.

"Thứ hai, trong bài báo đang nói về các biện pháp trừng phạt của EU đối với Syria,  còn tàu chở dầu của Nga, giả sử đã cung cấp nhiên liệu, thì đó là cho nhu cầu của VKS Nga, vì vậy không có ai vi phạm lệnh cấm vận và trừng phạt nào cả. Không ai có thể cấm Nga cung ứng cho quân đội của mình". — Nguồn tin nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала