Những ai ở châu Âu phản đối việc bãi bỏ thị thực với Ukraina?

© Sputnik / Pavel Pamarchuk / Chuyển đến kho ảnhEU, Ukraina
EU, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người đứng đầu Nghị viện châu Âu Martin Schulz tuyên bố rằng hàng loạt nước EU đang cản trở tự do hóa chế độ thị thực với Ukraina, - theo tin đưa của "Sự thật Ukraina".

Theo lời ông Schulz, Nghị viện châu Âu sẵn sàng bãi bỏ thị thực với Ukraina, nhưng Hội đồng EU hiện thời vẫn không thể nhất trí về cơ chế này do lập trường  của Pháp, Bỉ, Ý, Đức và cả loạt nước khác.

Visa - Sputnik Việt Nam
Truyền thông Ukraina kêu gọi EU không cấp cho Kiev chế độ miễn thị thực

"Điều đó không phụ thuộc vào kết quả bầu cử ở Pháp mà phụ thuộc vào khả năng của các nước thành viên EU đi tới đồng thuận", — Chủ tịch Nghị viện châu Âu nói thêm.

Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko đã tuyên bố rằng các tài liệu về ban hành chế độ miễn thị thực sẽ được ký dứt khoát trước ngày 24 tháng 11 năm 2016, nhưng bây giờ hóa ra quyết định này một lần nữa bị hoãn vô thời hạn.

Hội nghị thượng đỉnh Ukraina-EU tổ chức hôm thứ Năm đã không mang lại kết quả như Kiev mong đợi. Tại châu Âu cho đến nay vẫn không thống nhất lập trường về Ukraina, — hãng Reuters nhận xét. Tuy nhiên, thấy rõ là các bên không thể đi tới bất kỳ thỏa thuận trong giai đoạn này, không cấp cho Ukraina cả đảm bảo sẽ là thành viên EU cũng như hứa hẹn hỗ trợ kinh tế cho quân đội  Kiev, và cũng không ban hành chế độ miễn thị thực, — hãng thông tấn kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала