Tại Đức, hàng ngàn người đã tham gia phong trào chống chiến tranh ở Syria

© AP Photo / Michael SohnGerman flags wave in front of the Reichstag building, host of the German Federal Parliament Bundestag, in Berlin, Germany. (File)
German flags wave in front of the Reichstag building, host of the German Federal Parliament Bundestag, in Berlin, Germany. (File) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BERLIN (Sputnik) - Hôm thứ Bảy hàng ngàn người ở Đức đã tham gia nhiều cuộc biểu tình chống chiến tranh ở Syria, hãng tin DPA trích dẫn báo cáo của cảnh sát.

Tại Berlin có đến 2.100 người tham dự hai phong trào biểu tình, một trong số đó diễn ra ở trước tòa nhà Reichstag, tại Hamburg có đến 800 người. Những người biểu tình yêu cầu sơ tán an toàn và bảo vệ dân thường ở Aleppo. Họ hô vang khẩu hiệu: "Aleppo muốn hòa bình!". Ngoài quốc kỳ Syria, những người biểu tình giương lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết việc ngăn chặn quá trình di tản dân thường ở phía đông Aleppo phải được chấm dứt ngay lập tức. Ông yêu cầu tất cả những người có ý muốn rời khỏi Aleppo có thể "ra đi mà không bị ngăn cấm, đáng tin cậy, và không cần đặt thêm điều kiện trước nào nữa". Ngoài ra, đại diện của Liên Hợp Quốc và Hội chữ thập đỏ quốc tế nên được phép thực hiệncông việc của mình,- ông nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала