Xe bọc thép Mỹ “bầm dập” từ Đức đến Ba Lan

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quân đội Mỹ đã vấp phải "những khó khăn bất ngờ" khi di chuyển lô xe bọc thép từ Đức sang Ba Lan, - báo The Wall Street Journal cho biết.

Jassm Extended Range lớp không khí đối bề mặt do Mỹ - Sputnik Việt Nam
Các tên lửa hành trình JASSM-ER đầu tiên từ Mỹ đã tới Ba Lan
Theo các nguồn tin của tờ báo, mấy chiếc xe đã bị hư hại trên đường từ cảng Bremerhaven của Đức sang Ba Lan: xe bị va đập vào cầu, hóa ra thấp hơn là dự tính của các nhà quân sự. Năm xe bọc thép phải nằm lại ở Đức. Ban lãnh đạo quân sự hiện chưa tìm ra cách thức nào để vận chuyển an toàn lô xe này sang Ba Lan.

Ngoài ra, một số xe tăng Mỹ đến châu Âu với những bộ ắc-quy bị chai, — như tuyên bố của viên chỉ huy  lực lượng quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges. Ông này cũng thừa nhận rằng Washington không có đủ kiến ​​thức về cơ sở hạ tầng ở các nước NATO trước đây thuộc khối XHCN, và đã ra lệnh cần phải "phục hồi các điểm kiểm soát" ở Đông Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала