Kiev hứa sẽ áp đặt thiết quân luật nếu tình hình xấu đi tại Donbass

© Sputnik / Irina Gerashchenko / Chuyển đến kho ảnhDonetsk
Donetsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Các nhà chức trách Ukraine liên tục thảo luận về việc áp đặt thiết quân luật, trong trường hợp tình hình ở Donbass xấu đi thì thiết quân luật sẽ được tuyên bố rất nhanh chóng, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin tuyên bố trên kênh truyền hình Ukraina "1 + 1".

Donbass - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov tuyên bố Nga không phái tình nguyện viên đến Donbass
Lãnh đạo đảng đối lập Ukraine "Tổ quốc" Yulia Tymoshenko hôm qua đã nói về sự cần thiết phải áp đặt thiết quân luật ở Donbass. Ông Klimkin không loại trừ ý tưởng đó.

"Vấn đề đã nhiều lần được đặt ra. Có những cân nhắc về an ninh, có cân nhắc mang tính pháp lý. Nói cách khác, vấn đề này liên tục được thảo luận. Nếu tình hình như vậy đòi hỏi, điều đó sẽ xảy ra rất nhanh chóng…" — trang web của kênh tin tức "1 + 1" trích lời ông Klimkin.

Theo ông Klimkin, Hội đồng an ninh và quốc phòng của Ukraine có quyền chủ quyền tuyên bố thiết quân luật trong nước. Chính Hội đồng này sẽ quyết định khi nào tình hình xấu đi đến mức cần áp đặt thiết quân luật.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала