Đức Giáo Hoàng nêu nguyên nhân có thể của cuộc chiến tranh thế giới mới

© REUTERS / Stefano Rellandini Папа Римский Франциск во время мессы в Польше
Папа Римский Франциск во время мессы в Польше - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ lo ngại rằng việc thiếu nước ngọt có thể dẫn đến một cuộc xung đột mới trên thế giới.

"Quyền được dùng nước là rất quan trọng cho sự sống còn của con người và tương lai của nhân loại. Và tôi tự hỏi liệu có phải chúng ta đang di chuyển theo hướng cuộc chiến tranh lớn trên toàn thế giới vì nước ngọt hay không" — Giáo hoàng phát biểu  hôm thứ Sáu trong  hội nghị về khía cạnh  pháp lý của quyền sử dụng tài nguyên nước.

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hiện  nay việc thiếu nước  đang ảnh hưởng đến hơn 40% dân số  trên thế giới, 783 triệu cư dân của hành tinh không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Vào giữa thế kỷ XXI, số lượng người sống chung với tình trạng thiếu nước liên tục sẽ vượt quá 4 tỷ người.

"Các số liệu do Liên Hiệp Quốc công bố  không thể để chúng ta dửng dưng. Mỗi ngày, hàng ngàn trẻ em  phải chết do bệnh liên quan đến nước. Hàng triệu người mỗi ngày phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm. Cần phải ngăn chặn và xoay chuyển tình hình. May mắn thay, điều này không phải là không thể làm được, tuy nhiên đó là  việc khẩn cấp", — Giáo hoàng nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала