Ukraina kêu gọi trừng phạt những người tổ chức phong tỏa thương mại Donbass

© Sputnik / Sergey Averinđường sắt Donetsk
đường sắt Donetsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Thứ trưởng Ukraina phụ trách vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời Griorgi Tuka cho rằng những người tổ chức cấm vận thương mại Donbass cần phải bị trừng phạt.

"Những người  hiện đang  ngăn chặn giao thông vận tải đường sắt, tôi sẽ chia thành ba loại.Loại đầu tiên — Những người thực sự đã tổ chức việc này, và bây giờ họ nói với chúng ta rằng họ không tổ chức, họ chỉ hỗ trợ… Đây là những người đã và đang tổ chức những hành động phi pháp hiện giờ, họ phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hiện hành, ngay cả khi họ là đại biểu của Verkhovnaya Rada ", — ông nói trong cuộc tiếp xúc với  phóng viên, chương trình đã được phát sóng trên kênh" 112 Ukraina ".

Donbass - Sputnik Việt Nam
Quân đội Ukraina từ chối ngừng pháo kích vào Donbass
Nhóm thứ hai, Tuka liên kết với thân hữu của Semen Semenchenko, đại biểu Verkhovnaya Rada thuộc phe "Tự lực". Theo ông, họ cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng thời, Thứ trưởng cho rằng, với hàng loạt binh lính đã tập trung tham gia vào việc phong tỏa vì họ không hiểu  biết tình hình, cần phải thực hiện việc phạt cảnh cáo.

"Và nhóm thứ ba, bao gồm phần lớn  những người trực tiếp tham gia vào việc phong tỏa — đó là những chiến sĩ trung thực, những người  trên  thực tế đã  và đang bảo vệ  cuộc sống và sức khỏe  của chúng tôi với các vị, cần phải công khai  nói chuyện  thẳng thắn với họ. Họ bị mất phương hướng vì những điều gian xảo mà nhóm "Tự lực" đã tẩy não họ ",- Tuka bổ sung.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала