Anh bổ nhiệm Bộ trưởng chống "hoạt động phá hoại" của Nga

© Fotolia / BikeworldtravelLondon
London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Anh Theresa May mới bổ nhiệm thêm một bộ trưởng với nhiệm vụ đấu tranh chống "hoạt động phá hoại"; lý do là mối lo ngại sự can thiệp có khả năng của Nga vào các quá trình bầu cử, - theo báo Times.

Người giữ chức vụ mới là Ben Gummer sẽ có nhiệm vụ "bảo vệ sự toàn vẹn cho đời sống dân chủ ở Vương quốc Anh."

Margarita Simonyan - Sputnik Việt Nam
Bà Simonyan: Nghị sĩ Anh "không phát mình ra" lý do đóng cửa RT và Sputnik
Theo Times, London e ngại "các vụ tấn công của hacker Nga, những tin tức giả mạo và tiền đe dọa gây bất ổn định nền dân chủ" trong nước.

Tờ báo viết, "tính bất khả xâm phạm của các cuộc bầu cử sắp tới" đang trở thành mục tiêu ưu tiên an ninh quốc gia của Vương quốc Anh. Bầu cử Quốc hội tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2020. Ngoài ra, mỗi năm người Anh bầu các chính quyền cấp địa phương.

Trước đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh Boris Johnson đã thừa nhận không có các bằng chứng cho thấy Moskva can thiệp vào tiến trình dân chủ ở phương Tây. Tuy nhiên, nhà ngoại giao cho rằng, "Nga có khả năng làm điều này."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала