Mâu thuẫn Donbass gây nên tình trạng thiếu than đã dẫn đến thực tế tỷ lệ năng lượng hạt nhân trong tiêu thụ điện của đất nước tăng lên. Ví dụ, chẳng bao lâu sau tuyên bố phong tỏa Donbass tháng 3 năm 2017, Bộ trưởng Năng lượng Igor Nasalik đã thông báo tỷ lệ sử dụng điện hạt nhân trong nước tăng từ 55% lên đến 62%.
Thực tế này không khỏi làm đông đảo người dân lo ngại, họ chưa quên vụ tai nạn Chernobyl năm 1986. Ví dụ, bà Irina Golovko, chuyên gia Trung tâm sinh thái quốc gia Ukraine chỉ ra vấn đề chính của ngành là các lò phản ứng quá lỗi thời. "Trong số 15 lò phản ứng hạt nhân mà Ukraina hiện tại khai thác, 6 chiếc đã quá hạn dự án, đến năm 2020 con số này sẽ là 20 lò phản ứng," — bà Golovko nói với AFP.