Sputnik đáp lại sự công kích của trụ sở tranh cử ông Macron

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những cáo buộc hãng tin Sputnik và kênh truyền hình RT dính líu việc phổ biến thông tin ứng viên tổng thống Pháp Emmanuel Makron có tài khoản ở nước ngoài hoàn toàn là vô căn cứ.

Marine Le Pen và Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Le Pen xếp phóng viên vào danh sách đen – quá đáng! Macron làm như vậy – tuyệt vời!
Sputnik sẽ đề nghị các luật sư làm việc với những cáo buộc giả dối của trụ sở tranh cử ông Macron, — bộ phận thông tin báo chí của hãng cho biết.

Mới đây, theo tin Reuters phong trào En Marche (EM!) của ông Macron đã kiện bà Marine Le Pen, ứng cử viên đảng Mặt trận Dân tộc, cáo buộc đã loan tin ông Macron có tài khoản ở nước ngoài.

Trụ sở tranh cử của Macron cũng buộc tội Sputnik và RT có dính líu phổ biến thông tin về các tài khoản ở Bahamas.

"Việc trụ sở tranh cử của Macron đề cập đến Sputnik và RT trong bối cảnh cuộc điều tra là vô có căn cứ. Một ví dụ tuyệt vời tạo tin giả nhằm phá hoại niềm tin của độc giả. Vào thời điểm đảng của ông Macron tuyên bố cáo buộc "sự tích cực tuyên truyền" các thông tin, Sputnik mới đăng hai bài viết đều dựa vào những phát biểu công khai của đảng EM!: một bài nói Macron bác bỏ cáo buộc có tài khoản ở nước ngoài, bài thứ hai — nói về vụ kiện. Sputnik thậm chí không nhắc tới tuyên bố của các bên trên các mạng xã hội. Trụ sở tranh cử EM! đã không hồi âm với những thắc mắc của Sputnik. Sputnik sẽ yêu cầu luật sư làm việc về những buộc tội vô căn cứ từ EM!", — bộ phận thông tin báo chí của Sputnik khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала