“Chúng tôi gần như bị xéo bẹp”: Nhân chứng kể về vụ tấn công khủng bố ở Anh

© REUTERSConcert goers gather outside after fleeing the Manchester Arena in northern England where US singer Ariana Grande had been performing.
Concert goers gather outside after fleeing the Manchester Arena in northern England where US singer Ariana Grande had been performing. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một số khán giả trong buổi hòa nhạc của Ariana Grande ở Manchester, nơi xảy ra vụ nổ, đã kể với The Guardian về những gì diễn ra vào thời điểm cuộc tấn công.

"Có tiếng nổ mạnh giống như một quả bom, gây ra cơn hoảng loạn tập thể và chúng tôi cố gắng thoát khỏi hiện trường. Không phải chỉ có một tiếng nổ, và tất cả những người ở phía bên kia khán đài nghe thấy đều đột nhiên lao cả về phía chúng tôi…",  - nhân chứng Majid Khan 22 tuổi cho biết.

"Tiếng nổ vang vọng ở phía phòng nghỉ trong khán đài và mọi người bắt đầu chạy túa ra", —  cậu Oliver Jones 17 tuổi kể lại.

"Vào cuối buổi biểu diễn bỗng có tiếng nổ lớn. Đột nhiên đèn bật vì thế chúng tôi hiểu rằng không phải là một phần trong chương trình. Lúc đầu chúng tôi đã nghĩ đó là bom. Có rất nhiều khói. Mọi người bắt đầu chạy ra đường. Khi chúng tôi thoát được ra ngoài thì thấy hàng chục xe cảnh sát và một số xe cứu thương", — cô Erin McDagle 20 tuổi mô tả.

Nhóm thanh niên báo với The Guardian rằng họ đã nhìn thấy ít nhất 5 người trong vũng máu.

"Tất cả đều la hét, chúng tôi gần như bị xéo bẹp. Toàn mùi cháy khét", — cô Sophie Tedd 25 tuổi kể với phóng viên.

Theo dữ liệu mới nhất, do vụ nổ trong "Manchester Arena" có 22 người chết, 59 người khác bị thương. Nhà chức trách đã chính thức xác nhận sự việc là cuộc tấn công khủng bố. Hiện chưa có cá nhân tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về thảm kịch này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала