Tại sao Ukraina không dỡ bỏ tượng đài “Mẹ Tổ quốc”?

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhГорода мира. Киев
Города мира. Киев - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Gỡ bỏ quốc huy Liên Xô trên tượng đài “Mẹ Tổ quốc” ở Kiev sẽ là vi phạm luật bảo vệ di sản văn hóa, vi phạm luật về quyền tác giả và quyền liên quan, - Bộ Văn hoá Ukraina thông báo với hãng tin UNN.

"Với mục đích ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật hiện hành như tháo dỡ và thay thế biểu tượng  Xô-viết trên tấm lá chắn của Đài tưởng niệm, cần nghiên cứu pháp luật Ukraina dưới góc độ bảo vệ di sản văn hóa, tác quyền và những quyền liên quan", — cơ quan chủ quản này cho biết.

Ukraina mất hai ngày để dỡ tượng Vladimir Lenin - Sputnik Việt Nam
Phanh phui mục đích thực khi bài trừ tư tưởng CNCS ở Ukraina
Bộ Văn hóa nhấn mạnh rằng đạo luật Ukraina về bài trừ CNCS cấm sử dụng các biểu tượng cộng sản nhưng không áp dụng cho những tác phẩm nghệ thuật đã được tạo ra trước thời điểm bắt đầu hiệu lực của đạo luật này. Trong khi đó tượng đài "Mẹ Tổ quốc" được xây dựng vào đầu những năm 80 và thuộc sự bảo hộ của Nhà nước.

Trước đó trong Sở Văn hóa Kiev có tuyên bố rằng biểu tượng Xô-viết trên tấm lá chắn của di tích nhất thiết phải tháo gỡ.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала