https://sputniknews.vn/20170613/eu-ba-lan-3462251.html
EU ép buộc Warsaw trong vấn đề nhận người tị nạn
EU ép buộc Warsaw trong vấn đề nhận người tị nạn
Sputnik Việt Nam
WARSAW (Sputnik) - Liên minh châu Âu không có thẩm quyền để ràng buộc việc tiếp nhận người nhập cư và các vấn đề về trợ cấp EU, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba... 13.06.2017, Sputnik Việt Nam
2017-06-13T00:35+0700
2017-06-13T00:35+0700
2017-06-13T00:35+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/346/22/3462229_0:96:1920:1182_1920x0_80_0_0_078d0285f81245efed27ab83e4c031c8.jpg
ba lan
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2017
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/346/22/3462229_0:36:1920:1242_1920x0_80_0_0_4af3f84a4844dc7a51d100c9425bb36c.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thế giới, châu âu, chính trị, ba lan, ukraina, eu
thế giới, châu âu, chính trị, ba lan, ukraina, eu
EU ép buộc Warsaw trong vấn đề nhận người tị nạn
WARSAW (Sputnik) - Liên minh châu Âu không có thẩm quyền để ràng buộc việc tiếp nhận người nhập cư và các vấn đề về trợ cấp EU, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ba Lan Vitold Vaschikovsky cho biết hôm thứ Hai tại cuộc họp báo ở Warsaw.
"Chúng tôi không đồng ý với sự ép buộc như vậy, rằng nếu anh không chấp nhận những người di cư, không bày tỏ tình đoàn kết thì anh sẽ bị trừng phạt về tài chính, có thể sẽ bị rút ngắn các khoản trợ cấp của châu Âu," — ông Waszczykowski nói.
Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,
"không thể gắn liền những vấn đề này (việc tiếp nhận người tị nạn và tài trợ), bởi vì trợ cấp châu Âu xuất phát sinh từ các thoả thuận quốc tế về hợp tác kinh tế."
"Các quỹ này đồng thời cấp cho các nền kinh tế yếu của các nước đã mở cửa thị trường cho các nền kinh tế mạnh mẽ và chi phối của các nước Tây Âu," — Bộ trưởng Ba Lan cho biết.
Ba Lan từ chối tiếp nhận người tị nạn vào lãnh thổ của mình trong khuôn khổ chương trình định cư của EU. Thủ tướng Beata Szydlow nói rằng đây là lập trường chính thức của chính phủ Ba Lan. Các nhà chức trách Ba Lan nhiều lần tuyên bố phản đối việc cưỡng bức di dời người tị nạn, tuy nhiên, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho người lao động trong trường hợp họ đã tự nguyện bày tỏ mong muốn sống trong lãnh thổ đất nước.