Ý kiến từ Việt Nam: Châu Âu đang rất cần Nga

© REUTERS / Neil HallПолицейские на месте наезда фургона на людей у мечети на севере Лондона
Полицейские на месте наезда фургона на людей у мечети на севере Лондона - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thời sự thế giới lại nóng lên thêm khi có tin vụ xe tải lao vào nhóm tín đồ Hồi giáo Bắc London làm 11 thương vong có thể là cuộc tấn công khủng bố.

Nước Anh tiếp tục trải qua một cơn chấn động vì lo ngại khủng bố sau vụ xe tải lao vào nhóm tín đồ Hồi giáo gần đền thờ Finsbury Park, phía Bắc thủ đô London.

Một người chết và 10 người khác bị thương sau vụ việc. Thủ tướng Anh Theresa May đã dẫn lời cảnh sát nước này xác nhận đây có thể coi là một vụ tấn công khủng bố đồng thời chủ trì cuộc họp khẩn cấp về vụ việc này.

Bà Theresa May khẳng định đây là "một vụ việc kinh hoàng," đồng thời chia sẻ sự cảm thông với các nạn nhân, thân nhân của họ cũng như các lực lượng đang có mặt tại hiện trường.

Cảnh sát Anh cho biết đã nhận được thông báo về việc một chiếc xe tải lao vào đám đông vào khoảng 0h 20 phút (theo giờ địa phương, tức 6h 20 phút theo giờ Hà Nội) và đã triển khai nhiều nhân viên đến hiện trường. Một đối tượng đã bị bắt giữ khi chuẩn bị tẩu thoát.

Hội đồng Hồi giáo Anh (MCB) cho biết chiếc xe tải đã lao vào một nhóm người đang giúp đỡ một người bị mệt và ngã ra đất sau khi vừa rời khỏi đền thờ Finsbury Park, gần đường Seven Sisters, sau buổi cầu nguyện tối trong tháng lễ Ramadan.

Đền thờ Finsbury Park nằm gần đường Seven Sisters từng là nơi tập trung nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan, song đã hoàn toàn thay đổi trong những năm gần đây dưới sự điều hành của ban quản lý mới.

Ngôi đền này thuộc sự quản lý của MCB từ năm 2005 nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lớn hơn về Hồi giáo sau các vụ tấn công tại thủ đô Paris (Pháp), do đó, số tín đồ đến đền thờ này từ các cộng đồng khác nhau cũng đã tăng lên.

Đây là vụ lao xe thứ 3 vào người đi bộ ở Thủ đô London và là vụ thứ 2 xảy ra trong tháng 6 sau khi Anh thiết lập tình trạng an ninh cao nhằm bảo vệ người dân khỏi nguy cơ khủng bố.

Châu Âu buộc phải bắt tay Nga

Được coi là đất nước an toàn nhất châu Âu, việc Anh liên tiếp đối mặt các vụ khủng bố trở thành mối lo ngại của nhiều quốc gia châu Âu.

Trong bối cảnh này, việc các quốc gia châu Âu bàn tính hợp tác với Nga để chống khủng bố có lẽ sẽ trở thành vấn đề cấp thiết hơn khi nào hết.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới St Petersburg vào tháng 6 vừ qua, Tổng thống Nga Putin cho biết giới chuyên gia đã nhắc tới việc hợp tác giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của mối hợp tác này, cũng như việc trao đổi thông tin giữa hai bên.

"Ở cấp độ chính trị, các nhà lãnh đạo được bảo vệ trong những chiếc xe bọc thép và họ an toàn. Nhưng mối đe dọa vẫn bủa vây người dân. Có thể sẽ có những vụ nổ nữa ở Đức, ở Bỉ, ở Mỹ và cả ở Nga. Tôi đã nhiều lần nói rằng chúng ta cần những nỗ lực thống nhất để chống lại những mối đe dọa lớn và ngày nay một trong những mối đe dọa đó là chủ nghĩa khủng bố. Nếu NATO đồng ý làm việc trên tinh thần xây dựng trong vấn đề này, thì Nga cũng sẵn sàng hợp tác" — Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Ngày 25/5, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết, các chuyên gia Nga và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành thảo luận về khả năng kỹ thuật để hợp nhất các ngân hàng dữ liệu về khủng bố.

Các nội dung thảo luận gồm đánh giá về các mối đe dọa khủng bố trên phạm vi toàn cầu, sử dụng internet, trao trả các phần tử khủng bố nước ngoài và cải thiện luật pháp.

Sau vụ khủng bố ở Pháp vào đầu năm 2015, các cơ quan tình báp châu Âu đã dự tính được tình hình trầm trọng hơn xảy ra ở châu Âu nếu không có bàn tay hợp tác để trừng trị.

 Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã kêu gọi Nga cùng tham gia cuộc chiến chống khủng bố.

"Vẫn như trước đây, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác và mối quan hệ mang tính xây dựng hơn với Nga. Chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất mà NATO nên làm là cùng với Nga — "người hàng xóm" lớn nhất của chúng tôi ở châu Âu — hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố" — ông Stoltenberg nói.

Trước đó, một đại diện cấp cao của Đức kiêm cựu Giám đốc của tổ chức Europol giai đoạn 1999-2005, ông Jurgen Storbeck khẳng định, trong vòng 13 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Nga và Europol đã được thúc đẩy thành công trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Tuy nhiên, ông Storbeck cho rằng, hai bên vẫn còn cơ hội phát triển quan hệ hợp tác, xuất phát từ một nhu cầu chung từ cả phía Nga và EU.

Ông Storbeck nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố là một mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà thế giới đang phải đối mặt, trong đó gồm cả Nga và EU. Điều này đã nhấn mạnh tính cần thiết của việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong cuộc chiến chống khủng bố cho dù hiện Nga và EU đã duy trì quan hệ hợp tác trong một "phạm vi nhất định".

 

Nguồn: Báo Đất Việt

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала