Luật tái hòa nhập Donbass có nghĩa là "hoạt động quân sự"

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhDonetsk
Donetsk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Luật Tái hòa nhập Donbass dự định đến việc chuyển sang "hoạt động quân sự" dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, đó là tuyên bố của nghị sỹ thuộc "Mặt trận nhân dân", thành viên Ủy ban quốc hội Ukraina về An ninh quốc gia và Quốc phòng Dmitri Tymchuk.

"Cái gì sẽ thay thế ATO? Trong thực tế, các hoạt động quân sự sẽ không phải do SBU điều hành (như hiện nay, trong chế độ ATO), mà là Bộ chỉ huy". — ông nghị sỹ viết trên Facebook.

Donetsk - Sputnik Việt Nam
Ukraina phát triển kế hoạch mới xích lại gần với Donetsk và Lugansk
Theo lời ông, người chỉ huy sẽ là Tổng thống, trên cương vị Tổng tư lệnh tối cao.

"Tổng thống được giao quyền hạn — làm thế nào để sử dụng lực lượng và phương tiện của Quân đội Ukraina trong các hoạt động, cũng như thu hút các cơ quan thực thi pháp luật khác tham gia, nhưng dưới sự giám sát chung của quân đội," — Tymchuk nói.

Trong trường hợp này, tất cả các bộ phận dân sự hoặc quân sự "hoạt động" trong  khuôn khổ Tổng hành dinh hoạt động.

Theo ông, luật này sẽ không phải là sự khước từ Thỏa thuận Minsk, mà sẽ cho phép "thổi hơi thở cuộc sống vào đó".

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала