Ukraina tự nghĩ ra nguyên cớ cho cuộc xâm nhập của quân đội Nga

© Sputnik / Sergey PyatakovLực lượng lính Dù của Liên Xô và Nga
Lực lượng lính Dù của Liên Xô và Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Người đứng đầu Verkhovnaya Rada Ukraina là Andrei Parubiy tin chắc rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Bắc-2" có thể là cú hích cho cuộc xâm nhập của quân đội Nga vào Ukraina. Ông ta đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp báo ở Kiev, - theo tờ “Obozrevatel” phản ánh.

Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Poroshenko: Nga muốn dùng “Dòng chảy Bắc-2” để trả thù Ukraina
Parubiy gọi đường ống dẫn khí đốt là "vũ khí năng lượng hiện đại của Nga", nguy hiểm đối với Ukraina không chỉ về chính trị mà còn cả dưới góc độ an ninh.

"Nga sẽ không còn tự kiềm chế bản thân trước khả năng xâm nhập quy mô lớn vào Ukraina, khi không còn yếu tố quan trọng là hiện diện hệ thống vận chuyển khí đốt trên lãnh thổ nước chúng ta, theo đó Nga cung cấp khí đốt sang thị trường Tây Âu", — Chủ tịch Quốc hội Ukraina tuyên bố.

Ngoài ra, Parubiy cũng nói rằng việc khởi động đường ống dẫn khí đốt sẽ mang lại cho Matxcơva "dòng tiền bổ sung khổng lồ" có thể chi  dùng cho hoạt động chiến  sự ở Syria và Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала