Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ đến Donbass với mục đích gì?

© AP Photo / Sergei Chuzavkovlực lượng quân sự Ukraina
lực lượng quân sự Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Một phái đoàn của Bộ Ngoại giao Mỹ, đứng đầu là đặc phái viên đã đến Donbass, dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraina thông báo hôm Chủ nhật.

Phái đoàn Bộ Ngoại giao Mỹ do đặc phái viên Kurt Volker dẫn đầu đã đến thăm trụ sở của nhóm chiến thuật cơ động "Donetsk" ở Donbass, họ làm quen với các chi tiết cụ thể của việc kiểm soát hình thành lực lượng chiến đấu trong quá trình tiến hành chiến sự.

Global Hawk - Sputnik Việt Nam
UAV của không quân Hoa Kỳ do thám nhiều giờ phía trên Donbass
Vào ngày thứ Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng Volker sẽ tới thăm Ukraina từ ngày 21 đến 24 tháng 7. Đặc biệt, ông sẽ đến thăm Donbass, và sau đó gặp gỡ với các nhà chức trách Ukraina để thảo luận về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina. Người đứng đầu chính quyền quân sự — dân sự vùng Donetsk Pavel Zhebrivskyi hôm thứ Bảy cho biết vào ngày Chủ nhật tại Kramatorsk ông sẽ thảo luận về tình hình ở Donbass  với Volker.

Như đã đề cập, cùng với phái đoàn đại biểu, cả Đại sứ Mỹ tại Ukraina  Marie Yovanovitch cũng đến Donbass.

Theo thông báo của bộ Quốc phòng, các thành viên của phái đoàn đã làm quen với  chi tiết cụ thể.

"Giới quân sự Ukraina đã nhận được đánh giá cao từ các đồng nghiệp Mỹ ", — như bộ Quốc phòng bổ sung thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала