Montenegro, Na Uy và Ukraine ủng hộ mở rộng các biện pháp trừng phạt của EU chống Nga

© AP Photo / Virginia MayoLá cờ EU
Lá cờ EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Montenegro, Albania, Na Uy và Ukraine ủng hộ Liên minh châu Âu quyết định gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga, người đứng đầu chính sách ngoại giao của EU Federica Mogherini cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Trump sẽ tham khảo ý kiến với EU về biện pháp trừng phạt chống Nga
Cần lưu ý rằng các nước này "sẽ đảm bảo chính sách quốc gia của họ sẽ phù hợp với quyết định của Hội đồng Liên minh châu Âu, bà Federica Mogherini cho biết và nói thêm rằng EU hoan nghênh quan điểm của họ.

Ngày 28 tháng Sáu Hội đồng Liên minh châu Âu chính thức gia hạn sáu tháng các hạn chế kinh tế chống Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk lập luận rằng "Nga thực hiện các thỏa thuận Minsk chưa đúng mức".

Moskva bày tỏ hối tiếc trước quyết định đó, nhấn mạnh rằng biện pháp trừng phạt không thể giải quyết bất kỳ vấn đề mà Liên minh châu Âu đối mặt trong quan hệ với Nga. Cuối tháng Sáu, Vladimir Putin đã ký một Nghị định về việc gia hạn biện pháp đáp trả đối với lệnh trừng phạt của phương Tâycho đến cuối năm 2018.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала