Bầu cử Quốc hội Đức: Khối của bà Merkel giành chiến thắng

© Sputnik / Алексей Витвицкий / Chuyển đến kho ảnhBầu cử Quốc hội Đức
Bầu cử Quốc hội Đức - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên minh CDU/CSU do Thủ tướng đương nhiệm Angela Merkel dẫn đầu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức, - theo trung tâm bầu cử công bố kết quả bỏ phiếu của tất cả 299 khu vực. Có sáu chính đảng được bầu vào Bundestag.
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel mơ về chuyến lữ hành theo tuyến đường Xuyên Siberi

CDU/CSU giành 33% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng — 20,5% phiếu bầu. Lần đầu tiên, đảng "Giải pháp thay thế cho nước Đức" lọt vào Quốc hội với số phiếu đạt 12,6%. Cũng vượt qua hạn chế năm phần trăm là các Đảng Dân chủ Tự do (10,7%), Cánh Tả (9,2%) và Đảng Xanh (8,9%).

Bundestag khóa mới sẽ gồm 709 ghế nghị sĩ. Liên minh CDU/CSU giành 246 ghế (trước đây là 311), SPD — 153 ghế (trước đây là 193). "Giải pháp thay thế cho nước Đức" sẽ hình thành phe lớn thứ ba trong Quốc hội (94 ghế), Đảng Dân chủ Tự do — 80 ghế. "Cánh Tả" sẽ nhận 69 ghế thay vì 64 ghế, phe "Xanh" — 67 thay vì 63 ghế.

Sau khi xuất hiện dữ liệu thăm dò, SPD tuyên bố sẽ là đảng đối lập.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала