Truyền thông cho biết hậu quả Madrid không công nhận cuộc trưng cầu dân ý Catalonia

© Sputnik / Elena Shesternina / Chuyển đến kho ảnhParticipants in the rally in the streets of Barcelona support the referendum for independence and Catalonia's secession from Spain, which is timed to National Day of Catalonia
Participants in the rally in the streets of Barcelona support the referendum for independence and Catalonia's secession from Spain, which is timed to National Day of Catalonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hơn 80% dân số Catalonia bỏ phiếu cho sự độc lập của khu vực tại cuộc trưng cầu dân ý dự kiến ​​vào ngày 01 tháng 10, nếu chính quyền trung ương của Tây Ban Nha sẽ không công nhận, kết quả khảo sát được công bố trên tờ National của Scotland cho biết.

Theo khảo sát, nếu chính phủ Tây Ban Nha tẩy chay cuộc trưng cầu, 83% dân số xứ Catalania sẽ bỏ phiếu cho sự độc lập của khu vực với số cử tri đi bầu là 62%. Tổng số phiếu bầu "chuyên nghiệp" sẽ là hơn 2,7 triệu, chỉ có 527.000 người bỏ phiếu chống.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu trưng cầu dân ý được thoả thuận với Madrid, số phiếu "ủng hộ" sẽ là hai phần ba (66%) số dân, 32% sẽ bỏ phiếu chống. Số người tham gia trong trường hợp này có thể đạt tới 77%.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в Брюсселе - Sputnik Việt Nam
Ông Juncker không loại trừ khả năng Catalonia gia nhập EU

Chính quyền xứ Catalonia sẽ tổ chức hôm 01 tháng 10 trưng cầu dân ý về độc lập, mà chính phủ Tây Ban Nha không công nhận.

Trước đó có tin rằng, theo cuộc thăm dò, 41% dân số của cộng đồng tự trị ủng hộ sự độc lập của Catalonia, 49% phản đối. 80% dân số Catalonia ủng hộ tiến hành một cuộc trưng cầu về tình hình cộng đồng tự trị, nhưng hầu hết cho rằng cuộc bỏ phiếu phải được sự chấp thuận của chính quyền trung ương ở Madrid.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала