Bà May nhắc châu Âu phải thận trọng vì "mối đe dọa từ Nga"

© REUTERS / Toby MelvilleBritain's Prime Minister Theresa May leaves 10 Downing Street in London, November 15, 2017
Britain's Prime Minister Theresa May leaves 10 Downing Street in London, November 15, 2017 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Anh Theresa May đã gọi Nga là một quốc gia thù địch và kêu gọi châu Âu theo dõi Nga chặt chẽ.

"Chúng ta phải giám sát chặt chẽ hành động của các quốc gia thù địch như Nga, đe dọa sự phát triển tiềm năng của khu vực phía đông và nỗ lực phá hoại sức mạnh tập thể của chúng ta," bà May phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông".

Thủ Tướng Anh Theresa May - Sputnik Việt Nam
Theresa May đưa ra tuyên bố về Nga
Trang web của Ủy ban châu Âu đã truyền hình trực tiếp chuyến thăm của các đại biểu tham dự hội nghị.

Trước đó văn phòng của Thủ tướng Anh đã thông báo rằng tại hội nghị thượng đỉnh "Đối tác phương Đông" Thủ tướng Anh sẽ chỉ ra tầm quan trọng sự đối phó với "mối đe dọa" từ Liên bang Nga và dành 100 triệu bảng cho cuộc chiến chống "thông tin sai lạc".

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Rex Tillerson trước đấy đã xác nhận việc sử dụng 60 triệu đô la được Quốc hội phân bổ để chống hoạt động "tuyên truyền và chiến dịch thông tin sai lạc" được cáo buộc do chính quyền Nga thực hiện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала