Báo cáo được công bố hôm thứ Tư, trong đó có cả báo cáo của MI5-cơ quan tình báo, phản gián và đảm bảo an ninh của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, MI6 — Cơ quan tình báo nước ngoài (Cục tình báo mật)và Cơ quan Tình báo Chính phủ Anh (GCHQ). Ba trang của báo cáo được dành riêng để phân tích hoạt động của Liên bang Nga. Một số chương riêng biệt cũng được dành cho Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran, tuy nhiên trong danh sách này, Nga ở vị trí đầu tiên.
"Các sự kiện của thập niên vừa qua, hay những gì xung quanh đó chứng tỏ rằng mối đe dọa từ Nga là đáng kể. Nga vẫn là trọng tâm chú ý của các cơ quan phản gián", — báo cáo cho biết.
Có tin tức lưu ý rằng hành động của Nga ở Ukraina và Trung Đông gây ra mối "quan tâm lo ngại " cho tình báo Anh. Những điểm khác trong báo cáo dành riêng để nói về mối đe dọa mạng dường như xuất phát từ Nga và "chiến dịch bóp méo thông tin " của Nga. Ngoài ra, trong bản báo cáo, MI6 mô tả Liên bang Nga là "đối thủ đáng gờm".