Thượng nghị sĩ Nga: Ukraina là "quốc gia trong năm" vì đã gây ra thiệt hại cho chính mình

© AFP 2023 / Vasily MaximovKiev, Ukraina
Kiev, Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Nga Alexei Pushkov đã tổng kết "thành tích" của Ukraina trong năm đầu. Ông chia sẻ những kết luận của mình trên Twitter.

Thượng nghị sĩ gọi việc phong tỏa Donbass do Kiev chính thức khởi xướng là một trong những thành tựu chính của Ukraina. Cái giá phải trả cho hành động như vậy, theo Pushkov, bằng khoảng 1% GDP hay 1,8 tỉ đô la, do đó Pushkov gọi Ukraina là "quốc gia trong năm" trong việc tự gây tổn hại cho mình.

Quân đội Ukraina tại Avdeevka (Donbass) - Sputnik Việt Nam
Lực lượng an ninh Ukraina tấn công Donbass

Trước đó, Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman nói rằng do việc phong tỏa kinh tế Donbass, nền kinh tế của đất nước bị thiệt hại bằng một phần trăm GDP. Vị quan chức lưu ý Kiev cần gia tăng khai thác nguồn tài nguyên năng lượng của mình và xuất khẩu ra nước ngoài.

Vào tháng Một năm 2017, những kẻ quá khích đã ngăn chặn việc chuyên chở hàng hóa, kể cả than đá từ lãnh thổ của khu vực DPR và LPR tự tuyên bố. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt nhiên liệu ở Ukraine.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала