Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Anh đã từ chức

© AFP 2023 / Daniel Leal-Olivas10 Downing Street, London
10 Downing Street, London - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Patrick McLaughlin đã tuyên bố từ chức sau cuộc gặp với Thủ tướng Theresa May.

"Tôi đã quyết định như vậy… Tôi cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã tạo cơ hội làm việc", — McLaughlin nói với các phóng viên sau khi rời khỏi Dinh Thủ tướng.

© AFP 2023 / Daniel Leal-OlivasChủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Patrick McLaughlin tại 10 Downing Street, London
Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Patrick McLaughlin tại 10 Downing Street, London - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh Patrick McLaughlin tại 10 Downing Street, London

Trước đó các phương tiện truyền thông cho biết bà May có thể bổ nhiệm Bộ trưởng Giao thông Chris Grayling hoặc Bộ trưởng Di trú Brandon Lewis làm lãnh đạo mới của đảng.

Hiện nay tại Dinh Thủ tướng trên đường Downing đang diễn ra cuộc họp mà người đứng đầu chính phủ Anh sẽ bổ nhiệm các bộ trưởng. Đã được dự báo trước sự từ chức của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Justin Greening, ông McLaughlin,  lãnh đạo Hạ viện Andrew Leeds, Bộ trưởng Giao thông Chris Grayling và Bộ trưởng Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Greg Clark.

Vị trí của người đứng đầu Văn phòng chính phủ Anh (Phó Thủ tướng trên thực tế) vẫn còn để trống sau khi Damian Green từ chức, có thể sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế Jeremy Hunt đảm nhiệm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала