Người Đức tổ chức một chiến dịch chống lại bạo lực từ phía người nhập cư (Video)

© AFP 2023 / Christof StacheNgười tị nạn
Người tị nạn - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cư dân nước Đức đã tổ chức phong trào "120 dB", các thành viên sẽ giúp đỡ các phụ nữ bị ảnh hưởng từ những hành động bạo lực của người di cư bất hợp pháp.

Trong một video được công bố trên kênh chính thức của phong trào này, những người phụ nữ cáo buộc chính quyền trước  thực tế các cô gái bị giết hại và cưỡng hiếp chính là do chính sách di dân gây ra.

     "Chính quyền đã bỏ mặc và gây thiệt hại cho chúng ta. Họ rao giảng nữ quyền và nhân quyền, nhưng trong thực tế họ là kẻ thù thực sự của phụ nữ." — lời nói trong đoạn video cho biết, chỉ trích chính phủ do việc họ không trục xuất tội phạm và không kiểm tra, xác minh đầy đủ những người nhập cư.

Các nhà hoạt động kêu gọi các phụ nữ đăng staus lên mạng xã hội với hashtag #120db và kể về những trải nghiệm bạo lực với người nhập cư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала