Nói dối về cuộc gặp ông Putin, Ngoại trưởng Hà Lan từ chức

© AFP 2023 / Martijn Beekman/ANPHalbe Zijlstra
Halbe Zijlstra - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra, người thú nhận đã nói dối về cuộc gặp ông Vladimir Putin, đã từ chức một ngày trước chuyến thăm Nga, - Telegraaf đưa tin.

"Tôi đã lựa chọn sai, tôi không nên làm như vậy… Tôi không thấy phương án nào khác ngoài việc xin từ chức", — báo dẫn lời ông Zijlstra.

Tại Istanbul, người biểu tình treo cờ Thổ Nhĩ Kỳ tại Lãnh sự quán Hà Lan - Sputnik Việt Nam
Hà Lan chính thức rút Đại sứ khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

Ông đã thông qua quyết định này ngay trước cuộc đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao thông báo rằng họ đang chờ đón chuyến thăm của Bộ trưởng Hà Lan và không có thay đổi gì từ phía Nga.

Trong cuộc phỏng vấn của Volkskrant, ông Zijlstra thú nhận rằng câu chuyện của ông về việc ông hiện diện tại cuộc gặp Tổng thống Nga tại nhà nghỉ của ông hồi năm 2006 là không đúng sự thật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала