Quốc hội Latvia bác bỏ sáng kiến giữ lại giáo dục bằng tiếng Nga

© Sputnik / Sergey Melkonov / Chuyển đến kho ảnhở Riga đã diễn ra cuộc vận động chống lại việc chuyển các trường học Nga sang ngôn ngữ Latvia.
ở Riga đã diễn ra cuộc vận động chống lại việc chuyển các trường học Nga sang ngôn ngữ Latvia. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Ủy ban về nhiệm vụ, đạo đức và ứng xử của Quốc hội Latvia đã bác bỏ sáng kiến công cộng nhằm hỗ trợ việc giáo dục bằng tiếng Nga trong các trường học, theo tin từ phóng viên của Sputnik.

Hai trong số ba thành viên của ủy ban đã bỏ phiếu chống lại sáng kiến, người thứ ba không tham gia cuộc họp.

Tân đại sứ Latvia tại Nga Maris Riekstins với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Tân đại sứ Latvia tại Nga hy vọng cải thiện quan hệ giữa hai nước
Các đại biểu Quốc hội giải thích quyết định của mình, cho rằng vấn đề ngôn ngữ giảng dạy đang được một ủy ban khác về giáo dục xem xét, và trước đây họ đã thông qua một dự luật về chuyển sang giảng dạy bằng tiếng Latvia. Trước đó đạo luật này đã được Nội các thông qua. Trong khi khoảng 40% dân số nước này nói tiếng Nga.

Bản khiếu nại được hơn 14 nghìn người ký đã được trao cho Quốc hội vào giữa tháng Một. Tuần trước ở Riga đã diễn ra cuộc vận động chống lại việc chuyển các trường học Nga sang ngôn ngữ Latvia. 

Theo Bộ Ngoại giao Nga, thái độ đối với tiếng Nga tại Latvia được gọi là "việc áp đặt ngôn ngữ". Duma Quốc gia nói rằng việc xoá bỏ giáo dục phổ thông bằng các ngôn ngữ dân tộc thiểu số là điều không thể chấp nhận được. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала