Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko muốn cấm cờ của Nga trên toàn thế giới

© Sputnik / Mikhail Palinchak / Chuyển đến kho ảnhПрезидент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cáo buộc Nga cố gắng "tiệt tiêu dân chủ" và tuyên bố rằng lá cờ Nga "không nên tung bay ở bất cứ nơi đâu". Kênh truyền hình Ukraina TSN đưa tin này.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh lần thứ 54 tại Munich, Poroshenko đã lên tiếng phản đối  việc tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Nga ở Crưm và  chống lại việc khôi phục quyền hạn của Liên bang Nga trong Quốc hội Hội đồng châu Âu. Tổng thống Ukraina gọi "Dòng chảy Phương bắc-2" là "sự bành trướng về chính trị và năng lượng" của Moskva, ông cho rằng dự án "không có gì liên quan đến lợi ích kinh tế".

Poroshenko nói:

"Cả chính trị và kinh tế không thể tồn tại bên ngoài các giá trị khác: chính sách hiện tại của Moskva không có chỗ cho trò chơi công bằng. Đó là lý do tại sao quốc kỳ Nga không được tung bay trong Olympic mùa đông 2018".

Tổng thống Ukraina cũng cáo buộc Nga "gây ra một cuộc chiến tranh hỗn hợp, dần dần chuyển biến thành cuộc chiến tranh thế giới".

"Cờ Nga không nên được phất lên ở  bất cứ nơi nào, trong khi Nga tiếp tục kích động một chiến tranh hỗn hợp trên thế giới, và các viên đạn của Nga nhằm vào biểu tượng của chúng ta", ông kết luận.

Kiev trước đó đã cáo buộc Moskva can thiệp vào công việc nội bộ của Ukraina. Nga bác bỏ điều này và tuyên bố những cáo buộc như vậy là không thể chấp nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала