“Nữ binh Barbie” kể về nạn ức hiếp trong quân đội Anh

© Ảnh : Crown Copyright / Adrian HarlenПобедительница конкурса красоты "Мисс Мира" от Великобритании Катрина Ходж
Победительница конкурса красоты Мисс Мира от Великобритании Катрина Ходж - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Nữ chủ nhân vương miện "Hoa hậu Anh - 2009" Katrina Hodge, người từng phục vụ trong quân đội Anh, đã kể về tình trạng ức hiếp trong các đơn vị quân đội. Câu chuyện của người đẹp đăng trên Mirror Online.

Theo lời cô gái, các đồng ngũ bắt đầu chế nhạo cô sau khi cô nhận phần thưởng vì tham gia chiến dịch ở Iraq: nhiều binh sĩ cho rằng lãnh đạo khen thưởng cô chỉ vì Katrina "không phải là đàn ông".

Hodge kể rằng người ta đã viết cho cô những lá thư đầy xỉ nhục. Nhiều lần cô bị tấn công trong phòng ăn.

"Một lần ai đó ném vào tôi cả một lon sôđa. Tôi cố kiềm chế để không rơi lệ trước mặt họ, nhưng khi về phòng tôi đã bật khóc", — cô nhớ lại.

Còn ban chỉ huy khi biết chuyện thì không tiến hành điều tra.

Katrina Hodge gia nhập quân đội Anh năm 17 tuổi. Cô gái phục vụ trong Trung đoàn Anh Hoàng gia ở thành phố Pirbright hạt Surrey. Cô nhận biệt danh "Nữ binh Barbie" vì cô đến đơn vị trên đôi giày cao gót, đeo lông mi giả và xách va li màu hồng. Năm 2005, trong kỳ công vụ ở Iraq kéo dài bảy tháng, cô gái đã vô hiệu hóa đám chiến binh và cứu thoát năm bạn đồng ngũ.

​Trong năm 2009, Hodge giành danh hiệu "Hoa hậu Anh", nhưng vinh quang này chỉ làm trầm trọng thêm xung đột với các đồng ngũ. Năm 2015, cô gái rời quân đội. Hodge nói rằng ngay cả bây giờ cô vẫn phải hứng chịu những cuộc tấn công tình dục từ các quân nhân trên Internet.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала