Nghĩ sĩ Rada than vãn Kiev từng có cơ hội "tước" ý nghĩa cuộc trưng cầu tại Crưm

© Sputnik / Sergey MalgavkoBiển Đen
Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nghị sĩ Verkhovna Rada Sergey Kunitsyn trên kênh truyền hình "112" đã mô tả bằng cách nào năm 2014 Kiev từng có cơ hội "đập tan ý nghĩa" cuộc trưng cầu dân ý ở Crưm.

Sergei Aksenov - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo Crưm kể ai đã bảo vệ nước cộng hòa hồi năm 2014
Theo Kunitsyn, người khi đó là thủ tướng của nước cộng hòa trong thành phần Ukraina, vào giữa cuộc khủng hoảng ông ta đã đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp ngay cho Crưm "tất cả các quyền hạn" để họ từ bỏ ham muốn bỏ phiếu thống nhất với Nga.

"Nhẽ ra phải cho Crưm (mọi quyền hạn), làm cho cuộc trưng cầu dân trở nên vô nghĩa", — người này kể. 

Ông lưu ý rằng theo cách này, chính quyền mới có thể giành được thời gian và kiểm soát cơ cấu quyền lực của đất nước.

Crưm đã trở thành khu vực của Nga theo kết quả cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức trên bán đảo vào năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала