Bộ Quốc phòng Ba Lan từ chối hạ cấp "sĩ quan thời chủ nghĩa xã hội"

© AP Photo / Alik KepliczBa Lan
Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WARSAW (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Ba Lan từ bỏ ý tưởng giáng chức sĩ quan và tướng lĩnh được nhận danh hiệu thời nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ba Lan, Bộ trưởng Mariusz Blaschak tuyên bố khi phát biểu trên Đài phát thanh Ba Lan.
nhà máy - Sputnik Việt Nam
Búa liềm từ tượng đài người lính Xô-viết ở Ba Lan biến thành phế liệu

Cuối tháng 3, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã phủ quyết luật về việc hạ chức sĩ quan và tướng lĩnh của Cộng hòa Nhân dân Ba Lan (1952-1989).

"Tôi cho rằng vụ này đã khép lại theo quyết định của Tổng thống Ba Lan. Tôi khẳng định rằng Bộ Quốc phòng sẽ không đưa ra một dự án mới", — ông Blaschak nói.

"Về phía chúng tôi, tôi cho rằng vụ này đã khép lại", — ông nói thêm.

Luật về việc hạ chức các tướng và sĩ quan, trước khi ông Duda bác bỏ, đã được cả hai viện của Ba Lan thông qua.

Tài liệu này do Chính phủ Ba Lan khởi xướng, đề xuất khả năng hạ cấp bậc xuống đến binh nhì tất cả các quân nhân, đặc biệt bao gồm những người từng phục vụ trong các cơ quan an ninh quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ba Lan, kể cả sau khi đã chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала