Một phần năm đại biểu của Quốc hội Latvia từng là đảng viên Đảng Cộng sản

© Sputnik / Vladimir PesnyaRiga, Latvia
Riga, Latvia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
RIGA (Sputnik) - Ít nhất 1/5 đại biểu của Seimas (Quốc hội) Latvia từng là đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, kênh truyền hình TV3 đưa tin hôm Chủ nhật.

"Hiện nay trong Quốc hội Latvia có ít nhất 19 đại biểu từng là đảng viên Đảng Cộng sản trong thời kỳ Xô viết", kênh truyền hình cho biết. Quốc hội Latvia có tổng cộng 100 đại biểu.

Latvia - Sputnik Việt Nam
Latvia sống tốt hơn dưới thời Liên xô?

Theo tin đưa của kênh truyền hình, năm đại biểu trước từng là đảng viên Đảng Cộng sản nay là đại diện phe đối lập "Soglasie" ("Đồng thuận"), một người tham gia trong Liên minh đối lập khu vực, một người nữa thuộc đảng "Từ trái tim của Latvia".

Trong thành phần của các đảng chính phủ cũng có các cựu đảng viên Đảng Cộng sản — một người tham gia đảng "Thống nhất", hai người thuộc Liên minh dân tộc "Tất cả vì Latvia" và 9 người khác hiện là đản viên của đảng "Liên minh của những thành viên xanh và nông dân".

Đảng Cộng sản ở Latvia hiện đang bị cấm hoạt động. Nước cộng hòa này rút khỏi Liên Xô năm 1991.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала