Poroshenko lý giải về “Trung đoàn Bất tử”: Là bộ phận trong “chiến tranh lai” của Nga

© Sputnik / Nikolay Lazarenko / Chuyển đến kho ảnhPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) – Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko ngờ rằng hành động "Trung đoàn Bất tử" có thể là một phần của cuộc “chiến tranh lai”* do Nga tiến hành.

"Ngay cả những "Trung đoàn Bất tử" cũng được Nga coi dường như là một bộ phận của lực lượng vũ trang Nga hiện đại. Sứ mệnh của hoạt động này là tham dự  vào cuộc chiến tranh lai-hybrid mà Matxcơva dẫn dắt bằng những phương cách khác nhau, không chỉ chống Ukraina mà còn chống cả EU, Hoa Kỳ và các nước khác", — Poroshenko tuyên bố hôm thứ Ba trong sự kiện "Phút hoà bình đầu tiên"  trong khuôn khổ Ngày Tưởng niệm và Hòa giải.

Hoạt động Trung đoàn bất tử tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam
“Trung Đoàn Bất Tử” được tổ chức lần thứ hai tại Việt Nam
Poroshenko nói thêm rằng ông ta hiểu ý nguyện của người dân Ukraina muốn tôn vinh ký ức về ông cha của họ, những người đã giành chiến thắng trong Thế chiến II.

"Nhưng tôi cần phải một lần nữa cảnh báo các đồng bào, những người không hiểu biết đầy đủ tất cả các sắc thái trong chính sách ranh ma của Matxcơva…Họ chẳng nghĩ đến các vị và niềm tự hào của các vị, đến tình cảm biết ơn của các vị dành cho bậc tiền bối anh hùng của các vị đâu!", — Tổng thống Ukraina khẳng định.

*Chiến tranh lai (tiếng Anh: hybrid warfare) là hành động tấn công thù địch nhưng không dùng lối xâm lược quân sự cổ điển, mà ngăn chặn đối thủ bằng cách kết hợp hoạt động bí mật, phá hoại, tấn công mạng và hỗ trợ quân nổi dậy hoạt động trong nội địa lãnh thổ đối phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала