Mẫu chất độc thần kinh được đưa tới phòng thí nghiệm ở Thụy Điển. Ở đó, người ta đã lên kế hoạch tiến hành phân tích. Tuy nhiên sau đó, tờ báo cho biết, tình báo và lực lượng vũ trang của Đức chỉ nhận được công thức của chất này. Theo ấn phẩm, hiện giờ không rõ mẫu phẩm nằm ở đâu. Chính phủ Thụy Điển cho biết không thể cung cấp thông tin gì về vấn đề này.
Sau khi nhận được công thức "Novichok", Đức đã chuyển thông tin cho các đối tác NATO, một số đối tác đã bắt đầu sản xuất khí độc với số lượng nhỏ, tờ báo viết.
Chính phủ Đức không bình luận gì về kết quả của cuộc điều tra do giới báo chí thực hiện.
Tại Salisbury thuộc Anh, ngày 4 tháng 3, cựu đại tá tình báo Sergei Skripal, người làm việc cho cơ quan đặc nhiệm Anh, và cô Yulia con gái ông ta đã bị ngộ độc. Phía Anh khẳng định rằng Nhà nước Nga tham gia vào vụ "đầu độc" Skripal bằng chất A234. Nga kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc dính líu trong "vụ Skripal".