Đại sứ quán Nga chế giễu bài báo nói về việc ông Macron “bán linh hồn cho ông Putin”

© AFP 2023 / Ludovic MarinEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Các nhà ngoại giao của Đại sứ quan Nga tại London chế giễu bài báo đăng trên tờ The Guardian về chính sách của các nước phương Tây đối với vấn đề Syria.

Bài báo nhan đề "Phương Tây không nên ủng hộ kịch bản Syria của ông Putin" khẳng định rằng ông Emmanual Macron "đã bán linh hồn" cho đồng nghiệp người Nga của mình. Tác giả bài báo rút ra kết luận này dựa trên cơ sở sự kiện Nga và Pháp đã cùng chung tay thực hiện chiến dịch cung cấp vài chục tấn hàng viện trợ tới Syria.

"Có vẻ như đây gọi là ý tưởng ám ảnh- khi mà việc cung cấp hàng hóa viện trợ nhân đạo được miêu tả như là "bán linh hồn", — các nhà ngoại giao Nga viết trên Twitter.

Hồi tháng Năm, hai tổng thống Nga và Pháp thỏa thuận về việc cùng thực hiện việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria. Máy bay vận tải Аn-124 của Nga xuất phát từ sân bay Chateaurou của Pháp vào ngày 21-7 và mang dược phẩm, thuốc men cấp cứu, quần áo, lều bạt, thiết bị y tế và các vật dụng cần thiết tới Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала