Nêu con số thường dân thiệt mạng ở Donbass kể từ đầu năm nay

© Sputnik / Sergey AverinMột trong những căn hộ bị phá hủy trong tòa nhà năm tầng ở Yasinovataya ở Donbass, bị quân đội Ukraine bắn trúng trong đợt pháo kích vào thành phố
Một trong những căn hộ bị phá hủy trong tòa nhà năm tầng ở Yasinovataya ở Donbass, bị quân đội Ukraine bắn trúng  trong đợt pháo kích vào thành phố - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Số nạn nhân do hoạt động chiến sự tại Donbass từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 9 năm 2018 là hơn 180 người. Phó chủ tịch thứ nhất của Đoàn giám sát đặc biệt của OSCE ở Ukraina Alexandr Hug công bố trong cuộc họp báo tại Lugansk.

"Trong năm nay, CMM OSCE đã xác nhận thông tin về 182 nạn nhân là dân thường", Hug nói.

Quân nhân Ukraina - Sputnik Việt Nam
Kiev đang chuẩn bị cuộc tấn công Donbass, DNR tuyên bố

Ông cho biết rõ chi tiết: 34 người thiệt mạng và 148 người bị thương. Trong số này, 62 người bị ảnh hưởng vì nổ bom mìn còn sót lại.

Vào tháng 4 năm 2018, Liên Hợp Quốc báo cáo rằng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Donbass vào năm 2014, hai ngàn rưỡi thường dân thiệt mạng và hơn chín nghìn người bị thương. Đồng thời, theo số liệu tình báo của FRG cho năm 2015, 50 nghìn người trở thành nạn nhân của cuộc xung đột ở Donbass.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала