Bà Merkel có thể bị tước quyền thủ tướng trước thời hạn

© AFP 2023 / Tobias SchwarzThủ tướng Đức Angela Merkel
Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thủ tướng Đức Angela Merkel có thể bị tước quyền trước thời hạn, ấn phẩm Bild viết.

Các nguồn tin trong ban lãnh đạo Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức nói với tờ báo rằng khối này có kế hoạch dành riêng cho trường hợp Đảng Dân chủ Xã hội Đức rút khỏi liên minh chính phủ hiện tại. Điều này có thể xảy ra sau cuộc bầu cử Quốc hội châu Âu vào tháng 5 năm 2019, cũng như các cuộc bầu cử ở Brandenburg, Sachsen và Thuringia. 

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Bà Merkel sẽ mất chức Thủ tướng Đức?

Trong trường hợp Đảng Dân chủ Xã hội Đức bị thua trong các cuộc bầu cử nói trên, ban lãnh đạo đảng có thể bị thay thế, và những người theo đảng Dân chủ Xã hội sẽ rút khỏi liên minh. Với kết quả này, Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức có kế hoạch thành lập một chính phủ thiểu số và chuyển quyền lực của Thủ tướng cho lãnh đạo đảng mới là ông Annegret Kramp-Carrenbauer.

Cần lưu ý rằng, bà Merkel sẵn sàng rời khỏi vị trí thủ tướng nếu điều này dẫn tới việc thành lập Liên minh Jamaica — một khối được hình thành từ Liên minh Dân chủ Kitô giáo Đức, Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Xanh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала